Chiếc đồng hồ tái khởi động sau 1 thế kỷ

Thứ Ba, 14/11/2017, 15:12
Đó là chiếc đồng hồ để bàn ở phòng ăn nhỏ thuộc Gian Khổng tước trong Cung điện Mùa đông, trụ sở của chính phủ tư sản lâm thời cũng là địa điểm chính diễn ra cuộc Cách mạng tháng 10.

Trong cuộc họp báo giới thiệu các hiện vật đang trưng bày tại Viện bảo tàng Hermitage ở thành phố Saint Petersburg (Nga), liên quan tới cuộc Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại - nhân đánh dấu 1 thế kỷ diễn ra sự kiện chính trị  làm "rung chuyển thế giới" - vào ngày 6-11 vừa qua, ông Mikhail Piotrovsky, đương kim Giám đốc Bảo tàng Hermitage cho biết chiếc đồng hồ duy nhất không hoạt động trong số 50 chiếc đồng hồ cổ trưng bày, sẽ được chính thức cho khởi động lại đúng thời khắc sau 100 năm ngừng làm việc.

Đó là chiếc đồng hồ để bàn ở phòng ăn nhỏ thuộc Gian Khổng tước trong Cung điện Mùa đông, trụ sở của chính phủ tư sản lâm thời cũng là địa điểm chính diễn ra cuộc Cách mạng tháng 10.

Khi ông Vladimir Antonov-Ovseyenko (1883-1938), Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng tuyên bố chính phủ lâm thời đã bị lật đổ vào lúc 2 giờ 45 giờ phút sáng ngày 26-10-1917 (8-11-1917 theo lịch mới); tức thì ai đó trong Ủy ban khởi nghĩa có mặt tại phòng ăn nhỏ, nơi quy tụ các thành viên chính phủ cũ đã quyết định cho chiếc đồng hồ ngừng chạy, nhằm lưu lại với hậu thế về thời điểm lịch sử.

"Vào khoảng cuối năm 1917, sau khi công tác kiểm kê lưu giữ các hiện vật trong Cung điện Mùa đông được hoàn tất, chiếc đồng hồ để bàn với số phận độc đáo này đã được chuyển sang trưng bày tại Bảo tàng Hermitage", Giám đốc M. Piotrovsky cho biết thêm.

T.Hồng (theo RIA Novosti)
.
.