Điện thoại chống đạn

Thứ Hai, 12/12/2016, 14:40
Công ty Caviar liên doanh giữa Nga và Italia chuyên về đồ trang sức cao cấp, vừa tung ra thị trường một mặt hàng độc đáo là chiếc điện thoại di động iPhone 7 bọc thép, có khả năng chống được đạn sát thương ở cự ly gần.

Kiểu điện thoại thông minh đời mới nhất của Hãng điện tử Mỹ Apple Inc, được các nhà thiết kế của Công ty Caviar "khoác" thêm vỏ ngoài bằng loại vật liệu đặc chủng ký hiệu ÂÒ23, cũng là nguyên liệu chuyên dùng để sản xuất áo chống đạn cho giới nhân viên trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Do vậy bên trên lớp vỏ bảo vệ được khắc họa phù hiệu của Bộ Nội vụ, cùng câu phương ngôn nổi tiếng bằng tiếng Nga đóng khung bên dưới: "Nghề của chúng ta đầy cam go mạo hiểm".

Kiểu điện thoại này đã được Viện Năng lượng Moscow kiểm nghiệm cấp phép lưu hành, có thể chịu được sức công phá của súng lục Makarov (PM), cũng như súng tiểu liên AK-47 từ khoảng cách xa 4m, đạt tiêu chuẩn cấp độ 2 trong hệ thống tiêu chuẩn quốc phòng Nga. Được biết, giá bán một chiếc iPhone 7 "bọc thép", với dung lượng lưu trữ 32 GB là 192.000 rúp, tương đương 2.700 euro.

Q.Long (theo Interfax)
.
.