Đồng hồ bằng đá mặt trăng giá 605 triệu đồng

Thứ Hai, 10/10/2016, 16:35
Sản phẩm hiếm hoi cả thế giới chỉ có 25 chiếc này do Hãng đồng hồ Analog Watch của Mỹ sản xuất. Tên của thiết bị đo thời gian là Lunar Watch, do số lượng có hạn nên người mua phải đăng ký trước.

Đồng hồ được làm từ đá Bansalt - một loại đá được lấy từ mặt trăng do tàu thám hiểm Luna mang về năm 1974. Qua kiểm tra, đá làm nên chiếc đồng hồ này được nhận định có độ tuổi 4,5 tỷ năm, tương đương với thời gian hình thành trái đất. Chiếc đồng hồ vô cùng quý hiếm này hiện có giá 27.500 USD (605 triệu VND).

Chiếc đồng hồ huyền thoại khác đã giúp Đại tá Dave Scott - phi hành gia người Mỹ có thể trở về tàu vũ trụ kịp thời gian. Vào năm 1971, trên chiếc tàu vũ trụ Apollo 15, Đại tá Dave Scott cùng 11 phi hành gia khác thực hiện nhiệm vụ bay lên mặt trăng.

Trước giờ khởi hành, chiếc đồng hồ Omega do Cơ quan Hàng không Mỹ  NASA cung cấp đã gặp trục trặc, do đó, ông buộc phải dùng chiếc đồng hồ Bulvova cũ của mình.

Trong số 12 phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, Scott là người duy nhất không đeo đồng hồ Omega. Đồng hồ Bulvova với phần dây cũ sờn đã đồng hành cùng Scott trong 546 giờ trong không gian với 3 lần du hành vào mặt trăng. Ông là người thứ 7 bước chân lên mặt trăng và là người đầu tiên phát hiện dãy núi trên mặt trăng.

Scott coi chiếc đồng hồ như một người bạn đồng hành trong suốt những chuyến du hành vũ trụ.

Được biết, chiếc đồng hồ Bulvova Lunar EVA (Wrist) Chronograph được gắn dây Velcro đã giúp ông theo dõi chính xác lượng khí oxy, hơi nước và chiếu sáng để ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại mặt trăng.

Vừa qua, chiếc đồng hồ này được rao bán với giá khởi điểm 1,3 triệu USD trong một buổi đấu giá tại Boston (Mỹ). Sau đó, một đại gia yêu thích những bí ẩn không gian đã chi đến 1,6 triệu USD (40 tỷ đồng) để sở hữu chiếc đồng hồ này.

Văn Hùng - K.T. (tổng hợp)
.
.