Cấm du khách quá béo… cưỡi lừa

Thứ Ba, 16/10/2018, 11:21
Chính quyền đảo Santorini ở Cộng hòa Hy Lạp vừa ban hành một quy định mới, nghiêm cấm du khách có trọng lượng dư thừa tham gia các tour du ngoạn trên lưng lừa, cũng là hình thức du lịch đặc trưng ở địa phương, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-10-2018.

Cụ thể, như nguyên văn lời giải thích từ ông Nikolaos Zorzos, người đứng đầu chính quyền khu tự trị Santorini, thể theo yêu cầu của các tổ chức bảo vệ động vật, căn cứ vào những lời phàn nàn từ các chủ vật nuôi, rằng số lừa mà họ cho các công ty lữ hành thuê để du khách cưỡi thường xuống sức nhanh chóng, thậm chí có con suy sụp thể lực không thể gượng dậy sau cả ngày phải cõng những vị khách nặng cả tạ trên lưng.

Theo kết quả nghiên cứu của giới động vật học, thì khối lượng phù hợp nhất để một con lừa thồ hàng là không quá 20% trọng lượng cơ thể nó. 

Còn giống lừa nổi tiếng nhu mì ở Santorini có  trọng lượng khoảng 400kg, điều đó cho thấy chúng chỉ có thể chịu được tải trọng của những người nặng tối đa tới 80kg; trong khi đó nhiều khi chúng phải cõng du khách có trọng lượng trên 100kg suốt nhiều giờ liền, buộc chúng tôi phải có biện pháp hòng ngăn chặn thực trạng đe dọa đến sinh mạng của giống lừa, một loài động vật gắn bó truyền thống với con người cần được bảo tồn".

X.Hiếu (theo Daily Mail)
.
.