Hy Lạp: Hơn 1/3 tài xế sử dụng rượu bia

Thứ Năm, 02/05/2019, 17:47
Hiệp hội Pháp y Hy Lạp (HSFM) vừa lên tiếng cảnh báo, rằng số lượng tài xế điều khiển các phương tiện gắn động cơ đang lạm dụng thức uống chứa cồn nghiêm trọng, khiến Cộng hòa Hy Lạp lọt vào danh sách các quốc gia có số vụ tai nạn giao thông hàng đầu Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban châu Âu (EC), cũng là cơ quan hành pháp cao nhất ở EU, thì số lượng tài xế Hy Lạp thường xuyên sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông chiếm tỷ lệ tới 35%, hơn hẳn 10% so với mức trung bình tại EU là 25%.

Còn ông Leon Grigoris, đương kim Chủ tịch HSFM lên tiếng quả quyết: "Các bằng chứng khoa học đã cho thấy, rằng khả năng điều khiển xe cộ ra đường có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho dù tài xế chỉ sử dụng lượng thức uống chứa cồn tương đối nhỏ".

Q.Phú (theo EPA)
.
.