Israel: Trợ cấp cho người thu nhập thấp vì COVID-19

Thứ Sáu, 07/08/2020, 08:26
Vào ngày 26/7, Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch trợ cấp một lần cho những người có thu nhập thấp, thiết thực giúp họ trong giai đoạn kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19 lan rộng, chính thức được thi hành kể từ đầu tháng 8/2020.

Theo đó, những công dân độc thân từ 18 tuổi trở lên có tổng thu nhập thường niên dưới 41.000 shekel tiền Israel (ILS), tương đương 16.000 USD sẽ được trợ cấp 750 ISL (220 USD). Các cặp vợ chồng có 1 con sẽ nhận được trợ cấp 2.000 ISL (586 USD); có 2 con là 3.000 ISL (880 USD); còn đối với những người có 3 con trở lên, sẽ được trợ cấp cho mỗi đứa con kể từ đứa thứ 3 trở đi là 150 ISL (44 USD).

Theo lời ông Israel Katz, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel thì hình thức chi trả là từ Kho bạc Nhà nước, gửi trực tiếp đến tài khoản của người được thụ hưởng trợ cấp. Chương trình trợ cấp đột xuất này trị giá 6,5 tỉ ISL, tương đương 1,9 tỉ USD.

T.Hường (Theo The Times of Israel)
.
.