Italy: Miễn cách ly đối với hầu hết du khách nhập cảnh

Thứ Tư, 19/05/2021, 17:53
Để góp phần khôi phục ngành du lịch của đất nước, Chính phủ Italy đã quyết định dỡ bỏ việc cách ly bắt buộc đối với hầu hết du khách nhập cảnh, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 16-5 vừa qua.

Theo đó, được sự chấp thuận từ Thủ tướng Italy Mario Draghi, Bộ trưởng Bộ Y tế Roberto Speranza đã ký một văn bản nêu rõ, rằng những người đến từ 26 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), 26 quốc gia thuộc khu vực Schengen (trong đó bao gồm cả 22 nước thành viên EU), Anh, Israel, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - vốn là lượng du khách truyền thống thường đến Italy hàng năm, khi nhập cảnh vào các cửa khẩu trên toàn quốc nếu có chứng chỉ xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, sẽ không bị bắt buộc cách ly tối thiểu 5 ngày như quy định trước đây.

Được biết, do đặc điểm lịch sử khiến Italy là một trong những tụ điểm du lịch hàng đầu thế giới, do vậy ngành du lịch chiếm một vị thế quan trọng trong nền kinh tế của nước này, đóng góp tới gần 13% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm là 225,85 tỉ euro, tương đương 273,8 tỉ USD. 

T.Hồng (Theo ANSA)
.
.