Nam diễn viên cao niên nhất trong lịch sử điện ảnh

Thứ Ba, 01/06/2021, 14:32
Liên tục trong 6 năm qua kể từ năm 2015 đến nay, diễn viên người Mỹ Norman Lloyd với hơn 8 thập niên diễn xuất trên màn bạc đã được Sách Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận, như là "Nam diễn viên cao niên nhất trong lịch sử điện ảnh".

Diễn viên N. Lloyd sinh ngày 8-11-1914 tại thành phố Jersey, thuộc tiểu bang New Jersey. N. Lloyd xuất hiện trước công chúng ngay từ năm 1933 khi mới 19 tuổi, rồi lần lượt thâm nhập vào mọi lĩnh vực như sân khấu, phát thanh, truyền hình và nổi tiếng nhất là trong điện ảnh. N. Lloyd đã từng là bạn diễn với những tên tuổi thuộc dạng "cây đa cây đề" của bộ môn nghệ thuật thứ 7 như Charlie Chaplin (1889-1977), Orson Welles (1915-1985), John Houseman (1902-1988)…

Tác phẩm điện ảnh đầu tiên có N. Lloyd xuất hiện trên màn bạc là bộ phim kinh dị "Saboteur" (ảnh trái), khởi chiếu vào cuối tháng 4-1942; còn tác phẩm cuối cùng là bộ phim hài "Trainwreck" (ảnh phải), được phát hành dạo giữa tháng 3-2015 (ảnh) khi ông đã hơn 100 tuổi. Ngoài sự nghiệp diễn viên ra, ông N. Lloyd còn là nhà sản xuất và đạo diễn giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ.

Diễn viên N. Lloyd đã từ trần tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles (tiểu bang California) vào ngày 11-5 vừa qua, thọ 106 tuổi. Hội đồng thành phố Los Angeles đã lấy ngày sinh nhật 8-11 của ông là "Ngày Norman Lloyd".

Q.Long (Theo Guinness)
.
.