Nét độc đáo của các kỳ thi Hoa hậu quốc tế

Thứ Sáu, 27/12/2019, 14:47
Một trong những "điểm nhấn" đáng ghi nhận trong năm 2019, là danh hiệu những thanh nữ đẹp nhất thế giới đều thuộc về người đẹp da màu, chứng tỏ sự bình đẳng sắc tộc đã hoàn toàn ngự trị ở các cuộc thi thuộc lĩnh vực này, trở thành sự kiện chưa từng có trong lịch sử 7 thập niên tồn tại các cuộc thi Hoa hậu quy mô quốc tế.

Trước hết là cuộc thi "Miss Universe" (Hoa hậu Hoàn vũ), được tổ chức ở thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ) vào ngày 8-12, với người được trao Vương miện là Hoa hậu Cộng hòa Nam Phi Zozibini Tunzi (ảnh trái), 26 tuổi. 

Kế đến là cuộc thi "Miss World" (Hoa hậu thế giới), diễn ra tại thủ đô London của Vương quốc Anh vào ngày 14-12, với người được trao Vương miện là Hoa hậu Jamaica Tony-Ann Singh (ảnh phải), 23 tuổi; đồng thời Tony-Ann cũng là người phụ nữ Jamaica thứ 4 đoạt danh hiệu vẻ vang này, sau các Hoa hậu đồng hương là Carole Crawford (1963), Cindy Breakspeare (1976) và Lisa Hanna (1993).

K.Dung (Theo Daily Mail)
.
.