Nga: Cô dâu “già” hơn 8 năm so với 2 thập niên trước

Thứ Ba, 01/10/2019, 09:55
ỦY ban về Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em trực thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), vừa công bố kết quả một công trình nghiên cứu sâu rộng, cho thấy hiện nay phụ nữ Nga thường kết hôn lần đầu tiên trong đời ở độ tuổi từ 25 đến 34, nghĩa là nhiều hơn hẳn 8 năm so với giai đoạn cuối thế kỷ trước - dao động từ 18 đến 24 năm; trong khi độ tuổi kết hôn của nam giới vẫn không thay đổi - dao động từ 25 đến 34.

Lý giải về hiện tượng trái ngược này ở nữ giới, các chuyên gia am hiểu cho rằng mong muốn trước hết của phụ nữ thời nay là chú tâm tới con đường học vấn để có sự nghiệp thành đạt, sau đó mới nghĩ tới việc xây dựng gia đình. 

Ảnh: DoanVan

Còn giới tâm lý học giải thích hiện tượng này là việc cần phải dành dụm hòng sở hữu một ngôi nhà hay căn hộ riêng, cũng như sự miễn cưỡng khi sớm phải trở thành một bà mẹ. Ngoài ra trong những năm gần đây, một xu hướng khác đang thịnh hành là ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn lựa cách sống chung hơn là đăng ký kết hôn, chủ yếu họ sợ tới một lúc nào đó với việc ly hôn.

X.Hiếu (theo Itar-Tass)
.
.