Người có âm giọng cao kỷ lục

Thứ Ba, 08/10/2019, 17:52
Trong ảnh là nữ danh ca chuyên hát nhạc dân gian người Bulgaria Smilyana Zaharieva, 47 tuổi, đang trình diễn ca khúc truyền thống với âm giọng tột đỉnh lên tới 143,8 decibel (dB), sẽ được lưu danh vào kỳ xuất bản lần thứ 64 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2020 dự kiến phát hành vào đầu tháng 9-2020, như là "Người có âm giọng cao nhất thế giới".

Để được Sách Guinness xác nhận lập kỷ lục mới, vào ngày 27-9-2018, ca sĩ S. Zaharieva đã thực hiện ca khúc truyền thống "Delio Haydutin Is Out", giữa phong cảnh tự nhiên ở ngoại vi thành phố Plovdiv quê hương. 

Kết quả máy đo chuyên dụng đã ghi được âm giọng cao nhất khi hát của cô là 143,8dB, được ông Jack Brockbank, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại khu vực Đông Âu chứng kiến tại chỗ chính thức ghi nhận đã hoàn thành kỷ lục mới.

Được biết, kỷ lục cũ ghi trong Sách Guinness ở mục người có âm giọng cao nhất thế giới thuộc về nữ giáo viên tiểu học Annalisa Flanagan ở Bắc Ireland, với âm giọng là 121dB, tương đương với tiếng ồn của động cơ phản lực siêu thanh lúc cất cánh.

Q.Long (theo BTA)
.
.