Nữ hoàng Elizabeth II lần đầu tham gia họp nội các

Thứ Ba, 08/01/2013, 20:25

Trong phiên họp toàn thể hàng tuần của Chính phủ Anh tại số 10 phố Downing ở thủ đô London vào ngày 18/12, đã xuất hiện một thành viên duy nhất không thuộc nội các là Nữ hoàng Elizabeth II với tư cách quan sát viên. Bà được xếp chỗ ngồi trang trọng giữa Thủ tướng David Cameron và Ngoại trưởng William Hague (ảnh).

Trong dịp này nhân kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng đăng quang, cũng là nhà quân chủ trị vì lâu nhất trong lịch sử vương triều Anh.

Được biết, đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 thế kỷ qua tại phiên họp chính phủ có đại diện cao nhất thuộc Hoàng gia Anh, kể từ lần tham dự vào năm 1901 của Nữ hoàng Victoria (1819-1901).

Sau Thế chiến II, thể theo đề nghị của cố Thủ tướng Winston Churchill (1874-1965),  Nữ hoàng chỉ còn thuần túy đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia mang tính nghi thức, không tham gia luận bàn các kế hoạch chi tiết của chính phủ nữa

K.D. (theo Reuters)
.
.