Robot chạy nước rút

Thứ Tư, 18/01/2017, 14:55
Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), đã chế tạo thành công kiểu người máy có thể chạy đua nước rút như những vận động viên điền kinh thực thụ.

Kiểu robot mới được đặt tên là Raptor, lấy cảm hứng từ loài khủng long tiền sử Velociraptor chuyên chạy nhảy trên 2 chân. 

Trọng lượng của robot Raptor là 12kg, với cặp chân giống như chi giả của các vận động viên khuyết tật, còn thanh ngang vắt vẻo giữa phần trên có nhiệm vụ giữ thăng bằng cho người máy khi chạy ở tốc độ cao. Qua thực nghiệm trên đường đua nhân tạo là máy chạy bộ chuyên dụng, Raptor đã đạt tới vận tốc đáng khâm phục là 46km/giờ. 

Được biết, trong Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận thành tích chạy nhanh nhất gần 60km/giờ thuộc về robot của Công ty Mỹ Boston Dynamicsm, nhưng đó là dạng robot 4 chân mô phỏng hình dáng loài báo gấm Nam Mỹ, chứ không phải chạy trên 2 chân giống con người. 

T.Hường (theo Reuters)
.
.