Serbia: Tăng gấp 3 mức phạt hành vi chạy quá tốc độ

Thứ Tư, 20/09/2017, 20:53
Vào ngày 18-9 vừa qua, Bộ Nội vụ Cộng hòa Serbia đã ban hành quy định mới bổ sung đối với lỗi vi phạm giới hạn tốc độ tối đa cho phép, tăng mức xử phạt lên hơn 3 lần so với quy định cũ, chính thức có hiệu lực kể từ đầu tháng 10 tới đây.

Theo đó quy định được áp dụng cho tất cả các phương tiện gắn động cơ lưu thông trên mạng lưới giao thông toàn quốc, bao gồm cả phương tiện đeo biển kiểm soát Serbia lẫn bảng số nước ngoài. Mức xử phạt cụ thể cho hành vi chạy quá tốc độ được nâng từ 6.000 dinar tiền Serbia (RSD), tương đương 50 euro theo quy định trước đây lên 20.000 RSD (168 euro), trở thành mức phạt lỗi vượt quá giới hạn tốc độ tối đa cao nhất so với các quốc gia còn lại trên bán đảo Balkan ở đông nam Âu.

Theo lời giải thích của người đại diện Cục Cảnh sát Giao thông trực thuộc Bộ Nội vụ Serbia, thì 2/3 tổng số tiền xử phạt sẽ được nộp vào quỹ giao thông đường bộ, để khôi phục tình trạng đường xá bị hư hỏng sau các vụ tai nạn, cũng như sơ cứu và trợ giúp ban đầu cho các nạn nhân; 1/3 còn lại dành để trang bị các phương tiện kiểm soát giao thông, như trực thăng chuyên dụng "bắn" tốc độ từ trên cao (ảnh), cùng các trang thiết bị như máy đo tốc độ từ xa của lực lượng dưới mặt đất.

"Mức xử phạt tăng cao nhằm răn đe giới cầm lái đam mê tốc độ, dễ dẫn tới hành vi vượt quá vận tốc cho phép, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc trong thời gian qua", vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Serbia nhấn mạnh.

Q.Phú (theo BTA)
.
.