Thiết bị di động thay thế trái tim con người

Thứ Năm, 16/06/2016, 14:40
Kể từ giữa tháng 1-2015 đến nay, anh Stan Larkin 24 tuổi người Mỹ ở tiểu bang Michigan đã sử dụng một thiết bị di động, đặt trong chiếc balô đeo sau lưng, giống như một trái tim nhân tạo giúp duy trì cuộc sống suốt 17 tháng qua.

Thiết bị có tên là "Freedom Portable Driver", do Công ty SynCardia Systems Inc với trụ sở đặt tại thành phố Tucson (tiểu bang Arizona) chế tạo, được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cấp phép lưu hành từ đầu năm 2012.

Thiết bị "Freedom Portable Driver" chính là chiếc máy nén khí y tế thu nhỏ nặng 6kg, qua hệ ống kết nối với cơ thể giúp bơm máu luân chuyển trong hệ tuần hoàn thay thế chức năng của quả tim, cho phép người chờ được ghép tim không bị bó buộc giữa 4 bức tường bệnh viện, mà có thể tự do đi lại như những người bình thường khác.

S. Larkin là bệnh nhân bị chứng bệnh thiểu năng cơ tim do di truyền, dẫn đến suy tim trầm trọng có nguy cơ tử vong trong vòng 30 ngày nếu như không được cấy ghép trái tim mới. Trong khi chờ đợi đến lượt nhận tạng hiến để thực hiện ca phẫu thuật thay tim, các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch Frankel thuộc Trường đại học Y tế Cộng đồng Michigan (MSUCHM) đã quyết định cho Stan sử dụng máy nén khí di động "Freedom Portable Driver".

Kết quả thật mỹ mãn, không những vận động bình thường, Stan còn có thể tham gia tập luyện thể thao qua những động tác đơn giản không đòi hỏi sự gắng sức khi chơi bóng rổ.

Q.Long (theo Nature Medicine)
.
.