Thiết bị không dây cảnh báo thực phẩm hư hỏng

Thứ Bảy, 10/01/2015, 11:40
Các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ, vừa phát minh ra một thiết bị độc đáo, có thể cảnh báo cho chủ nhân biết rằng thực phẩm trong tủ lạnh đã bị hư hỏng.
Đó là bộ cảm biến không dây siêu nhỏ được gắn vào mặt trong của tủ lạnh gia đình, với khả năng đọc mã vạch và thời hạn sử dụng của các loại thực phẩm mua sẵn, đồng thời gửi thông tin kịp thời đến điện thoại thông minh của chủ nhân, thông báo về các món đồ sắp hết hạn sử dụng.

Theo giới chuyên gia phát triển công nghệ, trong tương lai gần các cảm biến dạng này có thể được sử dụng để phát hiện chất nổ.

Q.Phú (theo Daily Mirror)
.
.