Trung Quốc cho lắp 20 triệu camera có "trí tuệ nhân tạo" truy bắt tội phạm

Thứ Ba, 03/10/2017, 12:43
Theo tờ Dailymail, chiến dịch chống tham nhũng và các loại tội phạm ở Trung Quốc vừa được bổ sung "Sky Net" - hệ thống camera được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Chiến dịch này được đưa ra khi chính phủ Trung Quốc muốn tăng cường công tác tìm kiếm các quan chức tham nhũng và những ngân hàng "ma", thu hồi tài sản do các quan chức tham những mà có.

Đến tháng 4 vừa qua, công nghệ nhận diện khuôn mặt chính thức được đưa vào sử dụng trong một chiến dịch nhằm truy bắt những tên cướp ở Thẩm Quyến. Các camera có thể xác định nhân dạng của người đi bộ hoặc người lái xe đang di chuyển trên đường.

Với số lượng 20 triệu camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc lúc này trở thành nước sở hữu hệ thống camera giám sát tốt nhất trên thế giới. Điều này cũng mang lại cho người dân nước này mối lo ngại về việc đời sống riêng tư của họ cũng sẽ bị theo dõi.

Q.H. (theo Daily Mail)
.
.