Túi nilon sau dùng cho vào cốc khuấy tan uống được

Thứ Ba, 07/02/2017, 10:25
Theo Asia One ngày 27-12, Indonesia được cho là quốc gia thải rác thải nhựa ra biển nhiều thứ hai thế giới mặc dù chính phủ nước này đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế, như đánh thuế dùng túi nilon.

Theo các nhà khoa học, phải mất 10-20 năm để một chiếc túi nilon tự phân hủy hết trong môi trường, trong khi chai nhựa hay "bỉm" trẻ em phải mất tới 450 năm để phân hủy.

Những chiếc túi làm từ chất hữu cơ (ảnh trên) và có thể ăn sau sử dụng.

Và một doanh nghiệp khởi nghiệp ở Indonesia mới đây giới thiệu loại túi nilon tự phân hủy hoàn toàn, không độc, thậm chí người dùng còn có thể pha vào nước để uống.

Anh Kevin Kumala làm việc cho Avani, một công ty khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm vì môi trường, là người giới thiệu loại túi nilon sạch cho báo chí.

Từ nguyên liệu sẵn có và giá rẻ là bột sắn, công ty của anh đã tạo ra nhiều sản phẩm tự phân hủy hữu dụng như túi nilon, bát đĩa cốc hay đũa, hộp cơm dùng một lần. Hiện nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã liên hệ với công ty để đặt mua sản phẩm thân thiện với môi trường này.

V.Nguyễn
.
.