Vợ cũ của siêu sao Johnny Depp "hỗn chiến"

Thứ Sáu, 15/07/2016, 22:35
Xuất hiện một cách tiều tụy, hốc hác sau những bê bối liên quan đến bạo lực gia đình, siêu sao màn bạc Johnny Depp dường như lặng lẽ hơn trong bữa ăn với hai con Lily-Rose (17 tuổi) và Jack (14 tuổi) tại một nhà hàng sang trọng ở Hollywood (Mỹ).

Theo tin từ Hãng DailyMail, bữa ăn ở nhà hàng sang trọng tại Hollywood là lần xuất hiện hiếm hoi của nam diễn viên này kể từ khi anh bị cô vợ trẻ Amber Heard đệ đơn ly hôn và cáo buộc dùng bạo lực hồi tháng 5 vừa qua. Và rắc rối thực sự bắt đầu nảy sinh sau khi Amber Heard yêu cầu Johnny Depp phải chu cấp cho mình sau khi ly dị cùng với việc chia khối tài sản trị giá 400 triệu USD của nam diễn viên này.

Để biện minh cho những đòi hỏi của mình và để chứng minh rằng mình đã chịu khổ cực như thế nào khi lấy Johnny Depp, Amber Heard còn cho đăng tải trên tài khoản cá nhân ở mạng xã hội tấm hình mặt cô với vết bầm tím và lời tố cáo bị chồng ném iPhone vào mặt.

Johnny Depp và cô vợ trẻ Amber Heard (ảnh trái). Amber Heard với gương mặt tím bầm cáo buộc chồng cũ bạo lực.

Chưa hết, Amber Heard còn xin tòa án lệnh cách ly đối với người chồng đã chung sống 15 tháng với lý do sợ bị đe dọa đến tính mạng. Cô cùng với luật sư riêng Samantha Spector cung cấp thêm những bức ảnh thương tích khác cho báo giới với lời kể rằng cô bị Johnny Depp đánh nhiều lần khi kết hôn với anh.

Cô nói: "Có xích mích giữa tôi với Johnny, đặc biệt là một sự cố nghiêm trọng vào tháng 12 - 2015, lúc đó, tôi thực sự lo sợ rằng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm".

Đáp lại những thị phi mà cô vợ trẻ gây ra, Johnny Depp chỉ im lặng. Luật sư của anh là Laura Wasser thì nói rằng, tất cả những cáo buộc từ Amber Heard dành cho thân chủ của mình đều là nói dối và mục đích là tài sản của nam diễn viên Hollywood. Luật sư Laura Wesser cho biết, Johnny Depp sẽ không hề nhượng bộ với Amber Heard nhưng giờ đây, anh còn đang quá đau buồn sau cái chết của người mẹ.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở những lời đàm tiếu xung quanh vụ ly dị này nếu không có sự lên tiếng của vợ cũ của Johnny Depp là nữ diễn viên, người mẫu Vanessa Paradis. Hai người đã chung sống với nhau 14 năm, có 2 người con chung nhưng lại chưa một lần đăng ký kết hôn. Sau khi chia tay, cặp đôi này vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Hồi trung tuần tháng 6, Vanessa Paradis đã viết một lá thư gửi "đến những ai quan tâm" và khẳng định rằng, những cáo buộc đối với Jonny Depp là quá đáng.

Cô viết: "Johnny Depp là cha của hai đứa con tôi, anh ấy nhạy cảm, là một người yêu thương người khác và được yêu thương. Và tôi tin rằng, với tất cả trái tim mình, những cáo buộc gần đây là vô cùng quá đáng. Trong suốt những năm tôi quen biết Johnny, anh chưa một lần nào sử dụng bạo lực với tôi. Và tất cả những điều kia trông chẳng giống chút nào với người đàn ông đã cùng tôi sống 14 năm tuyệt vời".

Trong khi đó, người vợ đầu tiên mà Johnny Depp kết hôn khi mới hơn 20 tuổi là chuyên gia trang điểm Lori Anne Allison cũng lên tiếng nói rằng Amber Heard là kẻ dối trá bởi nam diễn viên là một quý ông. Lori Anne Allison cho biết, trong suốt 2 năm cuộc hôn nhân của họ (1983-1985), Johnny Depp chưa bao giờ có dấu hiệu vũ phu, kể cả việc lớn tiếng với cô. Lori Anne Allison còn miêu tả chồng cũ là "một người dịu dàng và rất yêu động vật".

Không riêng gì bạn bè mà nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cũng đã lên tiếng bảo vệ chàng "cướp biển đẹp trai" này. Một số người còn giúp Johnny Depp "vạch mặt" bộ mặt thật của Amber Heard bằng việc cô này từng bị bắt giữ vì tội bạo hành gia đình vào tháng 9-2009 khi tấn công người bạn gái Tasya van Ree. (Trước khi kết hôn với Johnny Depp, Amber Heard đã có mối quan hệ đồng tính với nhiếp ảnh gia Tasya van Ree). Thêm vào đó là lời kể của hai nhân viên giữ cửa tại tòa nhà mà Johnny Depp và Amber Heard sống cùng nhau kể rằng họ không hề thấy mặt của Amber Heard bị bầm…

Được biết, mối tình của Johnny Depp với Amber Heard bắt đầu từ năm 2012 khi nam diễn viên tham gia bộ phim "The Rum Diary". Thời điểm đó, Johnny Depp vừa chia tay nữ diễn viên, người mẫu Vanessa Paradis.

Cho đến nay, vụ ly dị của nam diễn viên này vẫn đang được tiến hành. Luật sư Samantha Spector bảo vệ quyền lợi cho Amber Heard cho biết, hiện thẩm phán đã ban lệnh cách ly, trong đó yêu cầu Johnny Depp phải tránh xa 91m khỏi Amber Heard.

Với những bằng chứng mà Amber Heard cung cấp, luật sư Samantha Spector cho rằng, Johnny Depp có khả năng sẽ phải ngồi tù 3 năm và 52 tuần tham gia lớp học kiềm chế sự tức giận với lệ phí hơn 2.000 USD.

Đáp lại, Luật sư Laura Wesser của  Johnny Depp lại nhấn mạnh, người mẹ quá cố, chị gái và các con của nam diễn viên đều căm ghét Amber Heard. Họ sẽ chứng minh một điều rõ ràng rằng Amber Heard chỉ lợi dụng tiền bạc và danh tiếng của Johnny Depp, nhất là khi cả hai đều không ký kết một thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi đến với nhau vào tháng 2-2015. Hiện Amber Heard vẫn yêu cầu Johnny Depp chu cấp cho mình 50.000 USD hàng tháng và mong muốn sở hữu căn nhà ở Los Angeles cùng chiếc xe Range Rover.

Châu Anh (tổng hợp)
.
.