Vở nhạc kịch đoạt 11 giải thưởng

Thứ Ba, 21/06/2016, 16:20
Vở nhạc kịch "Hamilton" của tác giả Lin-Manuel Miranda đã được trao giải cho 11 hạng mục khác nhau, bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc nền hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trang phục đẹp nhất, ánh sáng huyền ảo nhất...

Trong khuôn khổ lễ trao giải Tony Award thường niên lần thứ 70, giải thưởng kịch nghệ hàng đầu nước Mỹ diễn ra tại Nhà hát Beacon ở New York vào buổi tối ngày 12-6 vừa qua, vở nhạc kịch "Hamilton" của tác giả Lin-Manuel Miranda đã được trao giải cho 11 hạng mục khác nhau, bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc nền hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trang phục đẹp nhất, ánh sáng huyền ảo nhất... trong tổng số 13 hạng mục đề cử, trở thành vở nhạc kịch đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử tồn tại giải Tony Award.

"Hamilton" là vở nhạc kịch nói về cuộc đời của nhà lập quốc người Mỹ Alexander Hamilton (1757-1804), cũng là vị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, từng được trao các phần thưởng danh danh giá của năm 2016 như giải Pulitzer về tác phẩm sân khấu xuất sắc nhất, giải Grammy về nhạc nền cuốn hút nhất và giải thưởng của Quỹ Edward Kennedy cho tác phẩm mang nhiều kịch tính nhất trong lịch sử kịch nghệ Mỹ.

Được biết, giải thưởng Tony nhằm tôn vinh nữ diễn viên kiêm kịch tác gia huyền thoại người Mỹ Mary Antoinette Perry (1888-1946). Giải Tony thường được giới phê bình nghệ thuật so sánh có uy tín ngang với giải Oscar trong điện ảnh, giải Grammy về âm nhạc, hay giải Emmy trong truyền hình; đồng thời cũng tương đương với giải thưởng Olivier về kịch nghệ ở Anh, hay giải Molière về biểu diễn sân khấu của Pháp, hoặc giải Premios Max về nghệ thuật biểu diễn ở Tây Ban Nha.

X.Hiếu (theo AP)
.
.