Bán đấu giá vòng kim cương của Hoàng hậu Pháp cuối cùng

Chủ Nhật, 21/11/2021, 22:21

Trong phiên giao dịch vào ngày 9-11 vừa qua, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christies ở Geneva (Thụy Sĩ), cặp vòng đeo tay đính kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette (1755-1793) đã được một khách hàng khuyết danh mua với giá là 7,46 triệu franc Thụy Sĩ (CHF), tương đương 8,1 triệu USD - đắt hơn gấp đôi so với mức dự tính lúc đầu.

Đó là cặp vòng gồm 1 chiếc bằng vàng và 1 chiếc bằng bạc, với mỗi vòng cấu thành từ 3 sợi dây được gắn 56 viên kim cương tinh khiết - có kích cỡ khác nhau, được bà M. Antoinette mua với giá 250.000 đồng quan vàng trong năm 1776, chỉ 2 năm sau khi chính thức trở thành Hoàng hậu Pháp.

Bán đấu giá vòng kim cương của Hoàng hậu Pháp cuối cùng -0

Theo người chủ trì phiên đấu giá, cặp vòng cực đắt này nằm trong số của cải được Hoàng hậu M. Antoinette gửi cho người thân tín là ông Rely Mercy-Argenteau, cựu Đại sứ Áo tại Bỉ vào năm 1791.  “Bên bán là hậu duệ nhiều đời của chồng Nữ công tước Angouleme Marie-Thérèse Charlotte (1778-1851), cũng là người thừa kế duy nhất của Hoàng hậu M. Antoinette”, người chủ trì phiên đấu giá cho biết thêm.

Được biết, nữ Đại Công tước Áo M. Antoinette lấy chồng là Vua Pháp Louis XVI (1754-1793) vào năm 1770. Trong cuộc Cách mạng Pháp (1789-1799) cả 2 người đều bị bắt, rồi bị hành quyết khiến nền quân chủ Pháp chính thức cáo chung.

T.Hồng (Theo AP)
.
.