Bị phạt nặng vì vô cớ hạ sát thú nuôi

Thứ Ba, 21/03/2023, 09:27

Vào ngày 28/2, cảnh sát thành phố San Marino, Thủ đô nước Cộng hòa cùng tên đã ra quyết định  xử phạt 4.000 euro, tương đương 4.235 USD đối với công dân Italy Antonio Tiberi, 21 tuổi, do đã vô cớ sát hại một vật nuôi của nhà hàng xóm.

Trước đó dạo đầu tháng 6/2022, trong khi thử nghiệm khẩu súng hơi thể thao mới mua, A. Tiberi đã nhắm vào thú nuôi nhà bên là một con mèo và… bóp cò. Kết quả con vật đáng thương tử vong tại chỗ. Chủ nhà bên là ông Federico Pedini Amati, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Bưu điện, từng đồng giữ chức Đại chấp chính (nguyên thủ quốc gia) San Marino.

Bị phạt nặng vì vô cớ hạ sát thú nuôi -0

Còn thủ phạm là vận động viên đua xe đạp đường trường đang thi đấu cho đội Team Trek-Segafredo (TFS). Về phần mình, chủ nhân của con mèo đực xấu số chia sẻ với ký giả tờ nhật báo Italy Corriere della Sera: “Con mèo không làm phiền ai cả. Thú cưng đã ở với chúng tôi bấy lâu nay, cô con gái 3 tuổi Lucia của tôi rất yêu thích nó... Bạn không thể vô cớ giết một sinh vật trong khi nó không gây hại gì hết!”. Ngay sau đó lãnh đạo đội TFS đã áp dụng hình phạt bổ sung, buộc A. Tiberi phải nghỉ không lương trong 20 ngày tới, khiến đương sự bỏ lỡ nhiều cuộc đua quan trọng.

Cộng hòa San Marino và thành phố Vatican là hai quốc gia có chủ quyền nằm lọt thỏm trong lòng Italy. Tiếng Italy là ngôn ngữ chính thức ở San Marino.

T.Hồng (Tổng hợp)
.
.