Ca sĩ hát đám cưới với thù lao cao chót vót

Thứ Sáu, 20/05/2022, 13:46

Tại đám cưới cô con gái đầu của tỉ phú Ấn Độ Lakshmi Mittal diễn ra trong năm 2004 ở Paris (Pháp), nữ ca sĩ nhạc pop người Australia Kylie Minogue (ảnh trái) đã được mời đến hát trong thời gian 30 phút, cùng khoản cát xê  cao ngất là 330.000 USD.

Tính ra trung bình 1 phút nữ danh ca nhận được 11.000 USD, được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là “Ca sĩ hát đám cưới với thù lao cao nhất thế giới”.

Ca sĩ hát đám cưới với thù lao cao chót vót -0

Hôn lễ của cô dâu Vanisha Mittal và chú rể Amit Bhatia kéo dài 6 ngày, riêng lễ đính hôn được tái hiện trong Cung điện Versailles (ảnh phải), là nơi ở của các vị vua và hoàng hậu Pháp thuở trước. “Vua thép” L. Mittal đã mời hơn 1.000 khách là bà con dòng tộc, hàng xóm láng giềng, đối tác kinh doanh… bay từ Ấn Độ đến Pháp trên 12 máy bay chiếc máy bay phản lực tham dự “đám cưới thế kỷ”, cũng như bố trí nơi ở cho họ tại khách sạn 5 sao Hotel le Grand Intercontinental đắt giá.

Khoản chi phí đi lại và ăn ở này tốn đến 2 triệu USD. Nữ ca sĩ K. Minogue là người hát chính trong buổi hòa nhạc tại chân tháp Eiffel, xen kẽ là màn trình diễn pháo hoa được Tòa Thị chính Paris cấp phép. Ngoài số tiền cát xê cao chót vót, danh ca K. Minogue còn được tặng chiếc vé máy bay khoang hạng nhất xuyên đại dương - kèm cả chiều khứ hồi - từ Australia sang Pháp.

Với tổng chi phí tương đương 55 triệu USD, hôn lễ xa hoa này được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là “Đám cưới tốn kém nhất thời hiện đại”.

T.Hường (Theo Forbes)
.
.