Cấy ghép nội tạng từ người hiến cao niên nhất thế giới

Thứ Sáu, 02/12/2022, 16:26

Ngày 11/11 vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Pisa (Italy) đã tiến hành ca cấy ghép gan thành công cho một bệnh nhân từ người hiến tạng ở độ 100 năm 10 tháng và 1 ngày tuổi, trở thành ca cấy ghép nội tạng từ người hiến tặng cao niên nhất thế giới.

Cấy ghép nội tạng từ người hiến cao niên nhất thế giới -0

Người hiến tạng là một cụ bà qua đời tại Bệnh viện San Giovanni di Dio ở thành phố Florence do xuất huyết não. Các bác sĩ nhận thấy gan của cụ vẫn tốt và phù hợp để cấy ghép. Sau khi gia đình đồng ý hiến tạng, lá gan được ghép thành công cho một bệnh nhân. “Ca mổ kết thúc hoàn hảo, sức khỏe người nhận trong tình trạng tốt”, bác sĩ Paolo De Simone, Giám đốc Khoa Phẫu thuật và Ghép gan của bệnh viện cho biết.

Trước đó kỷ lục người hiến tạng cao niên nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, cũng thuộc về một cụ bà ở Italy qua đời tại thị trấn Fabriano, thuộc tỉnh Ancona dạo cuối tháng 10/2021 ở độ 97 năm, 7 tháng và 4 ngày tuổi; còn người hiến mô cao niên nhất thuộc về một cụ 107 tuổi ở Scotland, đã hiến giác mạc cho bệnh nhân khiến người nhận không bị mất thị lực.

K.Dung (Tổng hợp)
.
.