Công trình kiến trúc cao nhất châu Âu

Thứ Ba, 23/11/2021, 14:06

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9 vừa qua, ở mục “Những công trình kiến trúc nhân tạo”, tập thể biên soạn tiếp tục ghi nhận cột tháp Ostankino cao 540,1m ở thành phố Moscow (Nga), như là “Công trình kiến trúc cao nhất châu Âu”.

Tháp Ostankino chuyên dụng cho việc phát sóng phát thanh và truyền hình, đặt theo tên địa danh nơi tháp tọa lạc ở quận Ostankino phía Đông bắc trung tâm Moscow, với bán kính phát sóng tiêu chuẩn là 120km.

Công trình kiến trúc cao nhất Châu Âu -0

Tháp được xây dựng theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư huyền thoại người Nga Nikolai Nikitin (1907-1973), cũng là người thiết kế khối nhà chính (cao 240m) của Trường đại học Tổng hợp Quốc gia  Lomonosov. Thời gian xây dựng tháp kéo dài trong 54 tháng, sử dụng hết 7.574m3 bê tông và 4.160 tấn thép, được khánh thành đúng vào kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/1967).

Độ cao của tháp ngang với tòa nhà chọc trời 120 tầng, với tổng diện tích sàn sử dụng là 15.000m2. Đài quan sát chính nằm ở độ cao 337m so với mặt đất, còn hệ thống nhà hàng lần lượt tọa lạc trên các độ cao 334m, 331m và 328m. Riêng nhà hàng cao nhất có thể tự quay, với vận tốc mỗi giờ trung bình từ 1-3 vòng để thực khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ phong cảnh xung quanh.

X.Hiếu  (Theo Guinness)
.
.