Cựu sĩ quan Cảnh sát trở thành tân thị trưởng New York

Thứ Hai, 08/11/2021, 22:12

Tại cuộc bầu cử chức danh Thị trưởng của thành phố New York, đô thị lớn nhất nước Mỹ diễn ra vào ngày 2-11 vừa qua, ứng viên đảng Dân chủ Eric Adams, 61 tuổi, cựu Đại úy Cảnh sát đã đắc cử, trở thành Thị trưởng thứ 110 trong lịch sử New York.

Tân Thị trưởng E. Adams sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở quận Brooklyn, địa bàn đông dân nhất New York. Đầu năm 1982, sau khi tốt nghiệp cử nhân Tư pháp Hình sự, E. Adams gia nhập lực lượng cảnh sát New York rồi trở thành đội trưởng một đơn vị Cảnh sát Giao thông.

Cựu sĩ quan Cảnh sát trở thành tân thị trưởng New York -0

Sau 22 năm phục vụ, Đại úy E. Adams giải ngũ để tham gia chính trường. Tới đầu năm 2007, ông được bầu vào Thượng viện bang New York rồi tại nhiệm đến hết năm 2013. Tiếp đến vào đầu năm 2014, ông E. Adams  trở thành Chủ tịch quận Brooklyn và tại vị cho đến thời điểm hiện nay.

Được biết, tân Thị trưởng New York E. Adams là người Mỹ gốc Phi thứ 2 đảm nhiệm trọng trách này, sau cố Thị trưởng David Dinkins (1927-2020) tại vị trong 1 nhiệm kỳ từ đầu năm 1990 đến hết năm 1993. Vào ngày 1-1-2022, ông E. Adams sẽ nhận bàn giao nhiệm sở từ người tiền nhiệm là đương kim Thị trưởng Bill de Blasio, chính thức gánh trọng trách tiếp tục điều hành và quản lý ngân sách thành phố - với 98,7 tỉ USD của năm tài khóa 2021-2022.

Q.Long (Theo The New York Times)
.
.