Diễn viên được trao nhiều giải Oscar danh dự nhất

Thứ Ba, 17/05/2022, 09:20

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), chính thức ghi nhận nam diễn viên người Mỹ gốc Anh Bob Hope (1903-2003) đã được trao tới 5 giải Oscar Danh dự, là diễn viên có vinh dự nhận được nhiều giải thưởng này nhất trong lịch sử hơn 9 thập niên tồn tại giải Oscar.

Theo đó, giải Oscar Danh dự đầu tiên mà B. Hope nhận được trong lễ trao giải của năm 1940, tiếp đến là các phần thưởng tương tự được trao trong các năm 1944, 1952, 1959 và 1965.

image001.jpg -0

Đặc biệt trong lần trao giải của năm 1959, B. Hope được trao bức tượng Oscar thứ 4 là Giải thưởng nhân đạo Jean Hersholt (ảnh), nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của ông cho các hoạt động nhân đạo. Ngoài ra, nam diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công gạo cội B. Hope còn được AMPAS tín nhiệm trao trọng trách là người dẫn chương trình (MC) kiêm nhà tổ chức lễ trao giải Oscar thường niên 19 lần, trở thành MC giữ kỷ lục về số lần điều hành và dẫn dắt trực tiếp các buổi lễ trao giải Oscar.

Giải Oscar Danh dự được lập ra nhằm tôn vinh sự cống hiến trọn đời cho bộ môn nghệ thuật thứ 7. Giải thưởng này chỉ do các thành viên thuộc Hội đồng Thống đốc là cơ quan quản lý và giám sát của AMPAS bình chọn, chứ không phải do tất các các thành viên AMPAS đề cử như những giải Oscar khác.

X.Hiếu (Theo Oscars.org)
.
.