Họa sĩ vẽ nhanh nhất thế giới

Thứ Ba, 30/05/2023, 22:17

Họa sĩ người Mỹ gốc Ba Lan Morris Katz (1932-2010) được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness với 2 thành tích phi thường, gồm họa sĩ hoàn thiện một bức tranh trong thời gian ngắn nhất (30 giây) và nghệ sĩ có nhiều tác phẩm hội họa nhất thế giới (281.000 bức tranh).

Họa sĩ vẽ nhanh nhất thế giới -0

Họa sĩ M. Katz sinh ngày 5/3/1932 trong vùng Galicia, phía Đông Nam Ba Lan, với tên khai sinh đầy đủ là Moshe Katz. Năm 13 tuổi, cậu bé Moshe được đặc cách vào Học viện Mỹ thuật Munich, dưới sự bảo trợ của thầy Hiệu trưởng là Tiến sĩ Hans Fokler. Năm 1949, M. Katz di cư sang Mỹ, rồi được công chúng đam mê hội họa biết đến qua trường phái Nghệ thuật Tức thì (Instant Art), cùng khả năng vẽ một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh trong vòng vài phút. Vào ngày 9/5/1988, trên một ngõ phố thuộc quận Greenwich Village ở New York (Mỹ), trước sự chứng kiến của người đại diện Sách Guinness, cây cọ đa tài M. Katz đã vẽ bức tranh sơn dầu trên vải khổ 30x40cm trong khoảng thời gian đúng 30 giây đồng hồ. Trước đó vào ngày 15/7/1987 tại đại sảnh khách sạn Pennsylvania ở New York, họa sĩ M. Katz đã hoàn thành 103 bức tranh trong 12 giờ, trong đó có 55 bức bán được ngay.

Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, họa sĩ M. Katz đã vẽ gần 281.000 bức tranh, “soán ngôi” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973) - với gần 50.000 bức tranh và hình minh họa. 

T.Hường (Tổng hợp)
.
.