Học sinh tiểu học cao niên nhất thế giới

Thứ Ba, 27/09/2022, 14:13

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9-2021, tập thể biên soạn tiếp tục ghi nhận nam công dân Kenya Kimani Maruge (1920-2009) đã trở thành học sinh tiểu học vào đầu năm 2004 khi 84 tuổi, như là “Học sinh tiểu học cao niên nhất thế giới”.

Cụ K. Maruge sinh ngày 11-8-1920 ở ngoại vi thị trấn Eldoret, thủ phủ huyện Uasin Gishu thuộc tỉnh Rift Valley, miền trung tây Cộng hòa Kenya, trong một gia đình có cả cha và mẹ đều là những nông dân nghèo.

Học sinh tiểu học cao niên nhất thế giới -0

Trong thập niên 50 thế kỷ trước, cụ K. Maruge từng tham gia cuộc chiến giành độc lập chống lại ách đô hộ của thực dân Anh, được trao nhiều phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, cho dù đã lên chức ông nội từ lâu nhưng cụ K. Maruge vẫn lâm vào cảnh mù chữ.

Tới cuối năm 2003, khi nghe người con trai cả cho biết kể từ năm 2004, Chính phủ Kenya sẽ áp dụng chính sách phổ cập giáo dục tiểu học miễn phí cho toàn dân, cụ K. Maruge quyết định ghi danh học tại ngôi trường gần nhà, nơi có 2 đứa cháu nội đang theo học để “biết làm tính cộng trừ nhân chia và đọc Thánh kinh” như nguyên văn lời cụ thổ lộ.

Tân học sinh lớp 1 K. Maruge, 84 tuổi, chính thức nhập học vào ngày 12-1-2004, rồi nhận chứng chỉ xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học 5 năm sau, ở thời điểm chỉ vài ngày trước dịp sinh nhật 89 tuổi. Dạo cuối tháng 9-2005 trong thời gian còn đi học, “học sinh” K. Maruge được đặc cách đến New York (Mỹ) để phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của nền giáo dục tiểu học và trung học miễn phí cho tất cả mọi người.

Cụ K. Maruge đã qua đời vào ngày 13-8-2009 vì bệnh ung thư dạ dày.

X.Hiếu (Theo Guinness)
.
.