Hy Lạp cấm hút thuốc lá trên bãi biển

Thứ Sáu, 10/06/2022, 22:52

Tòa Thị chính thành phố Rafina-Pikermi trong vùng Attica phía Nam Hy Lạp, nơi có bãi tắm nổi tiếng Marikes thu hút du khách muôn phương, đã ra quy định nghiêm cấm việc hút thuốc lá trên bãi biển nhằm bảo vệ môi trường, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-6 tới, trở thành địa phương đầu tiên ở Hy Lạp áp dụng biện pháp này.

Theo lời ông Evangelos Burnus, Thị trưởng Rafina- Pikermi, lệnh cấm bao gồm toàn bộ khu vực bãi tắm Marikes dài 1,5km. “Trong giai đoạn đầu thuộc nửa cuối tháng 6, cảnh sát sẽ chỉ nhắc nhở những người vi phạm, chứ chưa tiến hành xử phạt”, Thị trưởng E. Burnus cho biết thêm.

Hy Lạp cấm hút thuốc lá trên bãi biển -0

Còn theo người đại diện tổ chức phi lợi nhuận Cigaret Cycle, trung bình mỗi năm tại Hy Lạp có 30 tỉ đầu mẩu thuốc lá bị vứt bỏ, tương ứng với 30 tỉ điếu thuốc được tiêu thụ (trong đó có 8 tỉ điếu từ nguồn nhập lậu) tạo ra các vấn đề môi trường hết sức nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, làm bẩn nguồn nước….

Tổ chức Cigaret Cycle đang thực hiện một chiến dịch tái chế rác thuốc lá tại 15 thành phố trên cả nước, đầu mẩu và tàn tro được thu gom trong các thùng chứa chất thải đặc biệt đem tái chế. Các chất độc hại sẽ được chiết xuất cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất; còn bã giấy, sợi thuốc và các tạp chất khác được đem ủ, làm nguyên liệu sản xuất phân bón…

T.Hường (Theo Ethnos.gr)
.
.