Hy Lạp: Xe hơi phải có dây xích chằng lốp trong mùa đông

Thứ Sáu, 07/10/2022, 15:42

Trên Công báo Nhà nước Cộng hòa Hy Lạp vừa đăng tải quy định mới do Bộ Giao thông Vận tải nước này ban hành, bắt buộc xe hơi di chuyển trên đường trong mùa đông phải trang bị dây xích chằng lốp để phòng chống tai nạn, chính thức có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-4 hàng năm.

Quy định mới được thực thi sau hệ quả từ cơn bão tuyết “Elpida” hoành hành suốt 6 ngày liền dạo cuối tháng 1 vừa qua, khiến hàng trăm phương tiện vận tải đường bộ bị chôn vùi làm tê liệt các tuyến đường cao tốc dẫn đến thủ đô Athens.

Hy Lạp: xe hơi phải có dây xích chằng lốp trong mùa đông -0

“Tất cả các loại xe ô tô chạy trên lãnh thổ Cộng hòa Hy Lạp, kể cả các phương tiện mang biển số ngoại quốc trong điều kiện thời tiết mùa đông phải trang bị dây xích chằng buộc lốp chuyên dụng, phù hợp với sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt khiến mặt đường đường lầy lội, hay trơn trượt khi tuyết rơi đầu mùa, đóng băng giữa mùa, hoặc tuyết tan cuối mùa đông hàng năm - ông Michalis Papadopoulos, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp cho biết - Đồng thời kể từ đầu tháng 10, các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc sẽ bổ sung bắt buộc các khóa học về lái xe an toàn trong điều kiện mùa đông cho các học viên”.

Theo quy định mới, bất cứ tài xế nào không mang theo dây xích chằng lốp sẽ bị cảnh sát ghi biên lai xử phạt số tiền là 80 euro, tương đương 78 USD; nếu tái phạm tiền phạt sẽ tăng gấp 5 là 400 euro (390 USD), cũng như bị tước bằng lái trong thời hạn 3 tháng.

K.Dung (Theo Mediafax)
.
.