Kosovo: Trợ giúp tiền nạn nhân bạo lực gia đình

Thứ Hai, 09/01/2023, 14:41

Trong cuộc họp báo đầu năm 2023 tổ chức tại trụ sở Tổng cục Hỗ trợ Xã hội (GDSS), trực thuộc Tòa thị chính thành phố Pristina, thủ đô Cộng hòa Kosovo, bà Adeline Sahiti, Giám đốc GDSS cho biết mỗi nạn nhân bạo lực gia đình ở Pristina sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp là 500 euro, (tương đương 528 USD) mỗi tháng kể từ ngày 1/1 vừa qua.

Cụ thể,  khoản hỗ trợ tài chính 500 euro cho một nạn nhân bạo lực gia đình gồm 250 euro (264 USD) tiền thuê nhà, 150 euro (xấp xỉ 160 USD) mua thực phẩm. Nếu nạn nhân có một đứa trẻ đi theo sẽ được trợ cấp thêm 50 euro; đối với trường hợp có nhiều hơn một đứa trẻ, mức trợ cấp thêm tối đa là 100 euro.

Kosovo: Trợ giúp tiền nạn nhân bạo lực gia đình -0

“Việc xét duyệt cho những đối tượng nhận trợ cấp sẽ ưu tiên cho các nạn nhân thuộc “phái yếu”, những người không có điều kiện đi tìm nơi ở khác hòng tránh xa nạn bạo hành hàng ngày trong hơn 6 tháng tính đến đầu năm nay - Giám đốc A. Sahiti giải thích -  Việc GDSS quyết định trợ cấp định kỳ sẽ giúp các nạn nhân được sống bình yên không có bạo lực. Khoản tiền hỗ trợ này là từ nguồn xã hội hóa, chứ không phải từ ngân sách thành phố”.

Kosovo tách khỏi Serbia từ ngày 17/2/2008, đến nay đã được 101 nước trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận.

X.Hiếu (Tổng hợp)
.
.