Nam diễn viên da màu đầu tiên được trao giải Oscar

Thứ Ba, 02/11/2021, 17:02

Trong kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), ghi nhận diễn viên người Mỹ gốc Bahamas Sir Sidney Poitier nay đã 94 tuổi được trao giải Oscar của năm 1963, là nam diễn viên da màu đầu tiên nhận được phần thưởng danh giá này; đồng thời cũng là người đoạt giải Oscar vai Nam diễn viên chính cao niên nhất còn sống.

Cụ thể, ông S. Poitier được trao giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Lilies of the Field” (Cánh đồng hoa loa kèn) của đạo diễn Mỹ Ralph Nelson, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn sĩ William Edmund Barrett và được phát hành vào đầu tháng 10-1963.

Nam diễn viên da màu đầu tiên được trao giải Oscar -0

Trong sự nghiệp diễn xuất đầy hiển hách của mình, diễn viên S. Poitier đã được trao nhiều giải thưởng hàng đầu như 2 giải Oscar (gồm cả giải Oscar Danh dự - 2001), 2 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu Vàng, 1 giải Grammy, 1 giải SAG của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Hoa Kỳ… Trong năm 1974, diễn viên S. Poitier được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tấn phong tước hiệu Hiệp sĩ (Sir).

Tới năm 2009 ông được Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do, phần thưởng dân sự cao nhất ở Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 1997-2007, ông được cử làm Đại sứ Bahamas tại Nhật Bản; còn từ năm 2002-2007 đồng thời là Đại sứ Bahamas tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Q.Phú (Theo The Hollywood Reporter)
.
.