Người cao niên nhất có thể… trồng cây chuối

Chủ Nhật, 29/05/2022, 08:09

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, xác nhận cụ Tanios Helu, 75 tuổi, người Canada có thể thực hiện động tác lộn ngược đầu để… “trồng cây chuối” - với đầu làm điểm tựa trong thời gian 8 phút mà không nghiêng ngả, như là “Người cao niên nhất trên thế giới có thể hoàn thành động tác trồng cây chuối”.

Theo lời chị Rola Helu,  con gái cụ T. Helu, thì cả gia đình di cư từ Lebanon sang Mỹ đầu năm 1992, hiện cư ngụ tại thị trấn De Montagne trong tỉnh Quebec, phía đông Canada.

Người cao niên nhất có thể… trồng cây chuối -0

“Hồi còn ở quê nhà, cha tôi vốn nổi tiếng về biệt tài có khả năng tự di chuyển trên… đôi tay - chị Rola cho biết thêm - 10 năm sau ở độ tuổi 55, cha bắt đầu tập tư thế “trồng cây chuối” lộn ngược người”.

Còn theo lời ông Robert Young, chuyên gia tư vấn cao cấp về Lão khoa của Sách Kỷ lục Guinness, căn cứ trên hồ sơ xác thực, cụ T. Helu đã đạt được danh hiệu kỷ lục vào ngày 16-10-2021,  ở độ 75 năm và 33 ngày tuổi.

Được biết, do các quy định bắt buộc khi tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục thường mất rất nhiều thời gian, nên đến thời điểm hiện tại, Ban biên tập Sách Kỷ lục Guinness mới công bố về thành tích của cụ ông T. Helu.

K.Dung (Theo Guinness)
.
.