Người chiến thắng cả 2 đại dịch trong 2 thế kỷ

Thứ Bảy, 04/12/2021, 11:22

Trên Cổng thông tin điện tử midural.ru của vùng Sverdlovsk (Liên bang Nga) cho biết, nữ bệnh nhân Evdokia Klementievna Isakova, 103 tuổi (bên trái), vừa xuất viện vì đã chữa khỏi bệnh COVID-19, được Thống đốc vùng Sverdlovsk Yevgeny Kuyvashev (bên phải) thân chinh đến bệnh viện chúc mừng, bởi cụ E. Isakova là người cao niên nhất đã “đánh bại” cả 2 đại dịch gồm cúm Tây Ban Nha trong thế kỷ 20 và COVID-19 trong thế kỷ 21.

Cụ E. Isakova sinh ngày 8-7-1918 tại thành phố Petrograd (nay là St. Petersburg). Khi đại dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát, bé gái Evdokia mới hơn 5 tháng tuổi nhưng vẫn bị nhiễm bệnh, nhờ chữa trị kịp thời nên đã khỏi. Sau Thế chiến II bà E. Isakova theo chồng về quê ở thành phố Yekaterinburg, thủ phủ vùng Sverdlovsk.

Người chiến thắng cả 2 đại dịch trong 2 thế kỷ -0

Đến ngày 12-11 vừa qua bà bị nhiễm virus SARS-CoV-2, được cấp cứu tại Bệnh viện số 40 mới chuyển công năng điều trị bệnh nhân COVID-19. Trải qua 2 ngày ở Khoa Chăm sóc đặc biệt dưới sự giám sát của các bác sĩ, bệnh tình cụ E. Isakova đã thuyên giảm nên được chuyển đến Khoa Phục hồi, rồi được xuất viện vào ngày 24-11 sau gần 2 tuần nằm viện.

Được biết, Sách Kỷ lục Guinness niên giám 2022 phát hành vào đầu tháng 9-2021, xác nhận cụ bà Angelina Friedman, 102 tuổi, ở New York (Mỹ) là người cao niên nhất thế giới “đánh bại” cả 2 đại dịch cúm Tây Ban Nha và COVID-19.

T.Hường (Theo Gazeta.Ru)
.
.