Người chinh phục đỉnh Everest nhiều lần nhất

Thứ Hai, 05/06/2023, 11:06

Vào lúc 9 giờ 23 phút sáng ngày 23/5 vừa qua, nhà leo núi (NLN) kỳ cựu người Nepal Kami Rita, 53 tuổi, đã chinh phục thành công đỉnh núi Everest cao nhất thế giới ở lần thứ 28 của mình, chính thức trở thành nhà quán quân chinh phục đỉnh Everest nhiều lần nhất.

Người chinh phục đỉnh Everest nhiều lần nhất -0

K.Rita sinh ngày 1/7/1970 trong một gia đình hành nghề chuyên hỗ trợ và hướng dẫn các nhà leo núi (NLN - Sherpa) ở làng Thame, huyện Solukhumbu thuộc tỉnh Koshi phía Đông Nepal. Ngay từ năm 12 tuổi, cậu bé Kami đã trèo lên các triền núi, phụ giúp thiết lập các trại căn cứ cho các NLN đến từ khắp thế giới. 12 năm sau, vào năm 1992, K. Rita đã chinh phục đỉnh Everest lần đầu tiên.

Tính đến thời điểm hiện nay ngoài 28 lần chinh phục đỉnh Everest cao 8.850m, K. Rita cũng đang giữ kỷ lục thế giới về nhiều lần chinh phục các đỉnh núi trên 8.000m nhất, bao gồm đỉnh Cho-Oyu cao 8.188m trong 8 lần (các năm 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016), đỉnh Manaslu cao 8.163m trong 3 lần (2002, 2008 và 2012), đỉnh Lhotse cao 8.516m trong 1 lần (2011) và đỉnh K2 cao 8.849m trong 1 lần (2014).

Đồng thời NLN tài ba K. Rita là người giữ kỷ lục chinh phục đỉnh núi Everest 2 lần liên tiếp trong thời gian ngắn nhất, với lần thứ 27 vào ngày 17/5/2023 và lần thứ 28 nội trong 6 ngày sau.

K. Dung (Tổng hợp)
.
.