Người có 158 dị vật kim loại trong… dạ dày

Thứ Ba, 26/07/2022, 10:06

Trong ảnh là các vật thể kim loại tổng cộng lên tới 158 đơn vị chiếc, được phẫu thuật lấy ra từ dạ dày một bệnh nhân ở Bệnh viện thành phố Van (Thổ Nhĩ Kỳ), trở thành sự kiện hi hữu trong lịch sử y học nước này.

Cụ thể, vào ngày 18-7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận một nữ bệnh nhân, 24 tuổi, bị đau bụng dữ dội. Thoạt tiên các bác sĩ định mổ nội soi, vì người bệnh cho biết đã nuốt phải một chiếc kim tiêm. Nhưng sau khi có kết quả chụp X-quang, phát hiện thấy nhiều dị vật khác nhau nằm trong dạ dày bệnh nhân.

Người có 158 dị vật kim loại trong… dạ dày -0

“Chúng tôi quyết định phương pháp mổ hở, lấy các vật thể lạ ra một cách nhanh nhất nhằm bảo toàn tính mạng cho người bệnh - bác sĩ Yusuf Tekesh,  trưởng ca phẫu thuật cho biết - Kết quả gắp ra 158 vật thể sắc nhọn có kích cỡ khác nhau, gồm bấm móng tay, dao bỏ túi, dao gọt hoa quả, nhíp, đinh, kim, ốc vít, chìa khóa…”. Ca mổ thành công sau 150 phút, còn bệnh án kết luận bệnh nhân có vấn đề về tâm lý cùng “sở thích” nuốt dị vật.

Y văn ghi nhận một trường hợp tương tự khác xảy ra dạo giữa tháng 11-2018, phát hiện 1,5kg vật thể kim loại trong dạ dày một phụ nữ trung niên ở Ahmedabad (Ấn Độ), do mắc chứng bệnh Pica - Acuphagia cực hiếm, luôn thèm ăn những dị vật khác thường không có giá trị dinh dưỡng.

Q.Phú (Theo Daily Sabah)
.
.