Người được trao nhiều giải César nhất

Thứ Hai, 17/01/2022, 14:01

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Quốc gia Pháp (ACAT), nơi trao giải César thường niên là giải thưởng điện ảnh cao quý nhất ở Pháp, chính thức xác nhận nữ diễn viên người Pháp Isabelle Adjani đã 5 lần được vinh dự nhận giải thưởng danh giá này trong các năm 1981, 1983, 1988, 1994 và 2009, là diễn viên được trao nhiều giải César nhất cho đến thời điểm này.

Nữ diễn viên I. Adjani sinh ngày 27-6-1955 tại quận 17 trung tâm thủ đô Paris, trong gia đình nhập cư có cha là người Algeria và mẹ là người Đức. Năm 1967 khi mới 12 tuổi, cô bé Isabelle bắt đầu tham gia các vai diễn trong nhà hát bán chuyên nghiệp ở gần nhà.

Người được trao nhiều giải César nhất -0

Với biệt tài diễn xuất, tới năm 14 tuổi, I. Adjani đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn kỳ cựu Bernard Toublanc-Michel, được ông mời đóng vai chính trong bộ phim “Petit Bougnat” phát hành giữa năm 1970. Đến năm 1975 với bộ phim “L’Histoire d’Adèle H. I.”, I. Adjani được đề cử giải Oscar vai Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử vào thời điểm đó.

Trong hơn 4 thập niên hoạt động điện ảnh, diễn viên I. Adjani đã đóng trong 36 bộ phim, hầu hết là vai chính, được trao giải César Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong các phim “Possession” (1981), “One Deadly Summer” (1983), “Camille Claudel” (1988), “La Reine Margot” (1994) và “Skirt Day” (2009).

T.Hồng (Theo Academie-cinema.org)
.
.