Người duy nhất được trao 2 giải Oscar cùng 1 vai diễn

Thứ Ba, 05/04/2022, 16:24

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) chính thức ghi nhận diễn viên người Mỹ gốc Canada Harold Russell (1914-2002) đã được trao 2 giải Oscar của năm 1947, là người duy nhất được trao 2 giải Oscar cho cùng 1 vai diễn trong phim.

Ông H. Russell bị tai nạn cụt cả 2 tay trong Thế chiến II, được đạo diễn William Wyler (1902-1981) chọn đóng vai phụ trong bộ phim “The Best Years of Our Lives” (Những năm đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta), dựa theo cuốn tiểu thuyết “Glory for Me” (Vinh quang cho tôi) nói về sự tái hòa nhập vào đời thường của các cựu binh, phát hành vào cuối tháng 11-1946.

Người duy nhất được trao 2 giải Oscar cùng 1 vai diễn -0

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 19 trong năm 1947, bộ phim này đã nhận được 7 giải thưởng gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Bản nhạc gốc hay nhất; riêng H. Russell ngoài giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn được Hội đồng Thống đốc AMPAS đặc cách tặng thêm giải Oscar Danh dự, vì đã tôn vinh vai trò của người khuyết tật trên màn ảnh rộng.

Sau sự kiện này, H. Russell trở thành người khuyết tật đầu tiên được trao giải Oscar, đồng thời cũng là diễn viên không chuyên đầu tiên đoạt được giải Oscar cho diễn xuất.

Q.Long (Theo Oscars.org)
.
.