Người ngồi xe lăn du lịch đến nhiều quốc gia nhất

Thứ Ba, 04/04/2023, 21:22

Trong ảnh là chị Renee Bruns, 38 tuổi, cư dân thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ) tại một địa điểm trên đảo Bali ở Indonesia, là quốc gia thứ 117 trong tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên hợp quốc công nhận mà chị đã tới trên chiếc xe lăn “bất ly thân” của mình, được bà Kaori Ishikawa, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại châu Á chứng kiến tại chỗ, trao chứng chỉ xác nhận là “Người phụ nữ ngồi xe lăn đi du lịch đến nhiều quốc gia nhất”.

Người ngồi xe lăn du lịch đến nhiều quốc gia nhất -0

Ngay từ nhỏ tới năm 16 tuổi cô bé Renee đã buộc phải “chu du” khắp nước Mỹ, được gia đình đưa đi chữa trị chứng bệnh bẩm sinh qua các cơ sở y tế trải dài trên cả 50 tiểu bang, cuối cùng giới chuyên môn xác định Renee bị chứng loạn sản cơ hoành (DTD) hiếm gặp, không thể đi lại như người bình thường mà phải ngồi xe lăn hết đời.

Từ đó R. Bruns nảy sinh niềm đam mê du lịch, trong 10 năm kế tiếp chị đã đi đến gần 70 quốc gia; còn từ năm 2011 đến nay, chị đã đặt chân tới 47 quốc gia khác.

“Thật không dễ dàng để điều hướng trong một thế giới vốn được thiết kế sẵn cho người bình thường - chị R. Bruns thổ lộ - Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan, Thụy Điển, Australia và New Zealand là những quốc gia có cơ sở hạ tầng hoàn thiện khi cần sử dụng xe lăn”.

Q.Phú (Tổng hợp)
.
.