Người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết 195 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc

Thứ Bảy, 02/07/2022, 20:25

Trong ảnh là blogger du lịch người Mỹ gốc Uganda Jessica Nabongo, 35 tuổi, vừa hạ cánh xuống thành phố Victoria thuộc Cộng hòa Seychelles phía tây Ấn Độ Dương, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ).

Blogger J. Nabongo sinh ngày 15-5-1984 tại thành phố Detroit ở tiểu bang Michigan, trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là người Uganda di cư. Năm lên 6 tuổi, cô bé Jessica được đi cùng cả nhà sang thăm London (Anh), cũng như trở về quê hương Uganda ở châu Phi lần đầu tiên, khiến Jesica nảy sinh ý nguyện được “chu du đây đó” ngay từ nhỏ.

Người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết 195 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc -0

Trong gần 3 thập niên kể từ năm 1990, blogger J. Nabongo đã đi thăm hết 193 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên LHQ, cũng như 2 quốc gia quan sát viên là Tòa thánh Vatican và Nhà nước Palestine. Điểm “dừng chân” cuối cùng của blogger J. Nabongo là Cộng hòa Seychelles, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương vào đầu tháng 10-2019.

Được biết, theo số liệu của Văn phòng thống kê LHQ (UNSD) tính đến thời điểm hiện nay đã có 417 người đi thăm hết toàn bộ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được LHQ công nhận, trong đó có 26 người da màu và trường hợp blogger du lịch J. Nabongo là người phụ nữ da màu đầu tiên hoàn thành những chuyến “khám phá” địa lý thú vị này.

K.Dung (TheoMediafax)
.
.