Nữ vận động viên bóng rổ có chiều cao kỷ lục

Thứ Bảy, 22/01/2022, 13:35

Kỷ yếu của Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA) với trụ sở tại thành phố Mies (Thụy Sĩ), chính thức ghi nhận vận động viên (VĐV) bóng rổ người Nga Ekaterina Lisina có số đo chiều cao cơ thể đúng 2,06m, là nữ VĐV bóng rổ cao nhất thế giới trong lịch sử 9 thập niên - kể từ ngày thành lập FIBA tới nay.

VĐV “cao kều” E. Lisina sinh vào giữa tháng 10-1987 ở thành phố Penza, thuộc miền Trung nước Nga trong gia đình “nhà nòi” có cha là huấn luyện viên và mẹ là VĐV của đội bóng rổ nữ Spartak Penza, khiến cô “con gái rượu” Ekaterina trở thành cầu thủ bóng rổ nhà nghề được đào tạo bài bản. Trong trận đấu kỷ niệm 100 năm nền bóng rổ Nga dạo cuối năm 2006, E. Lisina là VĐV trẻ tuổi nhất được chọn tham dự.

Nữ vận động viên bóng rổ có chiều cao kỷ lục -0

Rồi lần lượt thi đấu ở vị trí trung vệ trong đội hình của các đội bóng hàng đầu như đội tuyển Liên bang, SCKA, Spartak Moscow, Dynamo Kursk… đoạt được Cúp Bóng rổ Thế giới giữa các đội Câu lạc bộ nữ mùa giải 2006/2007, Cúp Quốc gia Nga mùa giải 2007/2008, Cúp bóng rổ châu Âu mùa giải 2011-2012…

Sau khi giải nghệ trong năm 2016, E. Lisina trở thành người mẫu chuyên nghiệp cho các nhãn hàng nổi tiếng, được Sách Kỷ lục Guinness lưu danh là người mẫu chuyên nghiệp cao nhất thế giới.

T.Hường (Theo FIBA.basketball)
.
.