Nữ vận động viên giành được nhiều huy chương Olympic nhất

Thứ Ba, 30/11/2021, 22:05

Kỷ yếu của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ghi nhận nữ vận động viên (VĐV) thể dục dụng cụ (TDDC) người Ukraine Larisa Latynina, đã được trao tổng cộng 18 huy chương Thế vận hội gồm 9 Huy chương Vàng (HCV), 5 Huy chương Bạc (HCB) và 4 Huy chương Đồng (HCĐ), là nữ VĐV giành được nhiều huy chương Olympic nhất trong lịch sử.

Cụ thể, VĐV L. Latynina thi đấu trong thành phần đội tuyển TDDC Liên Xô (cũ), tham gia liên tục 3 kỳ Olympic Mùa hè: tại Melbourne (Australia) trong năm 1956 được trao 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; ở Rome (Italy) trong năm 1960 được trao 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; tại Tokyo (Nhật Bản) trong năm 1964 được trao 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Nữ vận động viên giành được nhiều huy chương Olympic nhất -0

Tổng thành tích được trao là 14 huy chương cá nhân và 4 huy chương đồng đội. Tới năm 1966 nữ VĐV L. Latynina giải nghệ, trở thành huấn luyện viên đội tuyển TDDC quốc gia Liên Xô trong 11 năm liền, góp phần khiến đội nữ TDDC Liên Xô giành được HCV vô địch đồng đội tại các kỳ Thế vận hội Mùa hè trong năm 1968 ở Mexico City (Mexico), trong năm 1972 tại Munich (Đức) và trong năm 1976 ở Montreal (Canada). Còn trong năm 1989, bà L. Latynina đã vinh dự được trao Huân chương Olympic, phần thưởng cao nhất của IOC để ghi nhận những nỗ lực xứng đáng cho phong trào thể thao quốc tế.

Q.Long (Theo Interfax-Ukraine)
.
.