Tác giả nhỏ tuổi nhất thế giới

Chủ Nhật, 07/05/2023, 08:10

Cậu bé Saeed Rashed AIMheiri sống ở Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) vừa xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề “Chú voi Saeed và chú gấu” khi tròn 4 tuổi 218 ngày. AIMheiri được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là cậu bé nhỏ tuổi nhất thế giới có sách xuất bản.

“Chú voi Saeed và chú gấu” là câu chuyện có tính nhân văn cao về tình bạn giữa chú voi Saeed và chú gấu Bắc cực. Quyển sách do AIMheiri chủ bút đã bán được 1.000 bản.

Tác giả nhỏ tuổi nhất thế giới -0

Điều đặc biệt, cậu bé AlMheiri không phải là người duy nhất trong gia đình đạt kỷ lục thế giới mà người chị gái AlDhabi cũng từng đạt được thành tích tương tự. AlMheiri chia sẻ cậu bé được truyền cảm hứng từ chị gái AlDhabi, người giữ kỷ lục Guinness thế giới về bé gái nhỏ tuổi nhất có sách song ngữ được xuất bản khi mới 8 tuổi 239 ngày. Sáng kiến độc đáo của cô bé AIDhabi có tên là “Sách từ trẻ em đến trẻ em”, nhằm khuyến khích trẻ em từ 4-10 tuổi viết truyện bằng tiếng Ảrập hoặc tiếng Anh.

Cậu bé AIMheiri tự hào chia sẻ về chị gái của mình: “Cháu thích học và chơi cùng chị gái. Cháu cũng muốn như chị ấy, tự xuất bản cuốn sách của riêng mình”. AIMheiri chia sẻ thêm, cậu và chị sẽ tiếp tục sáng tác những tác phẩm ý nghĩa trong tương lai và chứng minh rằng "không điều gì là không thể và tuổi tác không phải là giới hạn".

Ngân Hà
.
.