Tác phẩm điêu khắc đắt giá nhất của nghệ sĩ còn sống

Thứ Ba, 17/08/2021, 20:41

Trong kỳ xuất bản lần thứ 65 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2021 phát hành vào đầu tháng 9-2020, tái xác nhận tác phẩm “Rabbit” (Con thỏ) của nghệ sĩ người Mỹ Jeff Koons đã được bán với giá 91,1 triệu USD, như là “Tác phẩm điêu khắc đắt giá nhất của một nghệ sĩ Mỹ còn sống”.

Tác phẩm điêu khắc đắt giá nhất của nghệ sĩ còn sống -0

Đó là sản phẩm điêu khắc bằng chất liệu thép không gỉ, mô tả một con thỏ có kích thước cao 1,04m, đang cầm trên tay một củ cà rốt sắc nhọn tương phản với thân hình và khuôn mặt tròn trịa, được J. Koons hoàn thành dạo giữa năm 1986. Trong phiên giao dịch vào ngày 15-5-2019, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christies ở New York (Mỹ), tác phẩm “Rabbit” đã được bán với giá 91,1 triệu USD, vượt xa mức thẩm định ban đầu vào khoảng 20 triệu USD. Bên mua là nhà buôn nghệ thuật người Mỹ Robert Mnuchin, thay mặt cho nhà tỉ phú quản lý quỹ đầu cơ Steven A. Cohen đứng ra trả giá.

Trước đó kỷ lục tác phẩm điêu khắc đắt giá nhất của một nghệ sĩ Mỹ còn sống ghi trong Sách Guinness, thuộc về tác phẩm “Balloon Dog (Orange)” (Chó bóng bay - màu cam) cũng do J. Koons hoàn thành, được bán với giá 58,4 triệu USD vào ngày 12-11-2013, tương đương 64,9 triệu USD thời giá hiện nay.

Q.Phú (Theo Guinness)
.
.