Tân kỷ lục gia về nhảy dù ở độ tuổi trên 100

Thứ Ba, 05/07/2022, 13:56

Trên website guinnessworldrecords.com của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ công dân Thụy Điển Rut Larsson, đã nhảy dù đôi (kèm người hướng dẫn) xuống mặt đất ở độ 103 năm và 259 ngày tuổi, như là “Người phụ nữ cao niên nhất nhảy dù ở độ tuổi trên 100”.

Cụ R. Larsson sinh ngày 11-11-1918 ở vùng thôn quê thuộc ngoại ô thành phố Mjolby, trong địa hạt Ostergotland phía đông nam Vương quốc Thụy Điển, đúng vào thời điểm khi Thế chiến I vừa kết thúc.

tan.jpg -0

Sau lần sinh nhật tuổi 90 trong năm 2008 khi đã nghỉ hưu được 18 năm, cụ R. Larsson chợt nảy ra ý tưởng “thử sức” với bộ môn thể thao nhảy dù, cùng nguyện ước trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới tham gia nhảy dù.

Tới ngày 29-5 vừa qua dưới sự kèm cặp của huấn luyện viên nhảy dù Joackim Johansson, cụ R. Larsson đã hoàn thành “cú nhảy để đời” từ trên máy bay thể thao xuống một cánh đồng ở ngoại vi thành phố Motala, cũng thuộc địa hạt Ostergotland quê hương, được được bà Eva Norroy, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại Bắc Âu trao chứng chỉ xác nhận kỷ lục.

Trước đó kỷ lục người phụ nữ cao niên nhất nhảy dù đôi ở độ tuổi trên 100 ghi trong Sách Guinness, thuộc về cụ bà Catherine Hodges người Mỹ đã thực hiện cú nhảy dạo giữa tháng 5-2019 - ở độ 103 năm và 129 ngày tuổi.

X.Hiếu (Theo Guinnessworldrecords.com)
.
.