“Tát” cạn hồ để tìm… điện thoại

Thứ Sáu, 02/06/2023, 15:36

Ấn Độ là một trong những quốc gia thiếu nước trầm trọng, là nơi sinh sống của 18% dân số thế giới và chỉ có 4% tài nguyên nước; vào tháng hè này cũng được xác nhận có nhiệt độ cao nhất trong vòng 122 năm tại quốc gia này.

“Tát” cạn hồ để tìm… điện thoại -0
Đập Kherkatta sau khi nước được bơm từ hồ chứa. Ảnh:  The Guardian

Thời tiết đang nắng nóng và thiếu hụt nước nhưng đập Kherkatta chứa nước ở bang Chhattisgarh (Ấn Độ) lại bị rút cạn; bởi thanh tra thực phẩm Rajesh Vishwas làm rơi chiếc điện thoại di động Samsung của ông được cho là chứa dữ liệu nhạy cảm của chính quyền xuống hồ.

Khi lên tiếng với giới truyền thông địa phương, ông Vishwas nói rằng mình chỉ nhờ cấp dưới xả “một chút nước” từ hồ chứa vào một con kênh gần đó. Thực tế là hơn 2 triệu lít nước đã được rút ra, lượng nước này đủ để tưới cho 600 ha đất nông nghiệp.

Ngay sau đó, quan chức của quận Kanker thuộc bang Chhattisgarh, ông Priyanka Shukla, tuyên bố cơ quan đã đình chỉ công tác ông Vishwas để điều tra vụ việc. Ông Priyanka Shukla cũng nhấn mạnh "nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và không thể bị lãng phí như thế này”.

Ngân Hà
.
.