Tay vợt nam duy nhất đoạt danh hiệu Grand Slam đánh đôi

Thứ Bảy, 30/10/2021, 21:05

Kỷ yếu của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), đã ghi nhận nam vận động viên (VĐV) tennis khuyết tật người Australia Dylan Alcott đã đoạt danh hiệu Grand Slam ở nội dung đánh đôi trong mùa giải của năm 2019, trở thành tay vợt nam duy nhất hoàn thành Grand Slam nội dung đánh đôi trong cùng 1 năm dương lịch.

Theo quy định, VĐV đoạt danh hiệu Grand Slam phải giành cả 4 danh hiệu lớn là chức vô địch các giải Australian mở rộng, giải Pháp mở rộng, giải Wimbledon và giải Mỹ mở rộng.

Tay vợt nam duy nhất đoạt danh hiệu Grand Slam đánh đôi -0

VĐV D.Alcott (bên phải) cùng đồng đội đã vô địch giải Australian mở rộng -2019; kế đến cùng tay vợt David Wagner vô địch giải Roland-Garros-2019; cùng Andy Lapthorne vô địch giải Wimbledon -2019 và tay vợt A. Lapthorne vô địch giải US Open-2019.

D.Alcott đã trở thành nam VĐV khuyết tật đầu tiên đoạt danh hiệu Golden Slam Vàng ở nội dung đơn nam, bao gồm chức vô địch 4 giải là Australian Mở rộng, Pháp Mở rộng, giải Wimbledon và giải Mỹ Mở rộng, và đoạt HCV tại kỳ Paralympic Mùa hè lần thứ 16 ở Tokyo. 

K.Dung (Theo Tennis Magazine)
.
.