Thợ cắt tóc duy nhất được tấn phong Tước hiệu Hiệp sĩ

Thứ Ba, 17/05/2022, 10:25

Nhà tạo mẫu tóc người Anh Vidal Sassoon (1928-2012, người bên phải), được Nữ hoàng Elizabeth II trao Huân chương Đế quốc Anh hạng 3 (CBE) cùng tước hiệu Hiệp sĩ dạo cuối tháng 4-2009, trở thành thợ cắt tóc duy nhất được tấn phong danh hiệu cao quý này trong lịch sử.

Ông V. Sassoon sinh năm 1928 tại London, trong một gia đình gốc Do Thái nghèo có cha là người Hy Lạp còn mẹ là người Ukraine. Năm 14 tuổi, cậu bé Vidal được nhà tạo mẫu tóc Adolph Cohen đào tạo nghề miễn phí rồi được tay kéo lừng danh Raymond Bessone nhận vào làm việc tại tiệm cắt tóc cao cấp của mình ở trung tâm London.

Thợ cắt tóc duy nhất được tấn phong Tước hiệu Hiệp sĩ -0

Đến năm 1968 qua đề xuất từ đạo diễn Roman Polanski, V. Sassoon sang Mỹ và lập nghiệp ở “kinh đô điện ảnh” Hollywood, rồi trở nên nổi tiếng qua những kiểu tóc được các ngôi sao màn bạc, cũng như giới showbiz toàn cầu ưa thích.

Huân chương Đế quốc Anh là hệ thống ban thưởng thường niên của Hoàng gia, được phong tặng cho những cá nhân có đóng góp về khoa học, nghệ thuật, từ thiện, phúc lợi xã hội, các dịch vụ công cộng… do ông nội của Nữ hoàng Elizabeth II là Vua George V lập ra từ đầu tháng 6-1917, bao gồm 5 thứ hạng cùng tước hiệu Sir (Quý ông) cho nam giới và Dame (Quý bà) cho phụ nữ.

Q.Phú (Theo Reuters)
.
.