Thổ Nhĩ Kỳ phạt tù đối với hành vi đưa tin giả

Thứ Ba, 31/08/2021, 22:30

Vào ngày 24-5 vừa qua, ông Adil Karaismailoglu, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cho báo giới biết, rằng Chính phủ nước này đã thông qua bản dự thảo điều luật phạt tù đối với hành vi đưa tin giả, nhằm phòng chống thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.

Thổ Nhĩ Kỳ phạt tù đối với hành vi đưa tin giả -0

Theo đó, bất cứ ai đăng tin xúc phạm, phỉ báng, hay lăng mạ người khác sẽ phải chịu mức án từ 3 tháng đến 2 năm tù - tùy theo mức độ vi phạm. Đối với người tạo ra, hoặc phát tán tin tức giả sẽ bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù giam. Sự giám sát việc phổ biến tin tức sai sự thật sẽ do Cơ quan quản lý các phương tiện truyền thông xã hội, trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (BTK) đảm trách. Theo nhận định của Bộ trưởng A. Karaismailoglu, dự thảo điều luật sẽ được trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian sớm nhất, chắc chắn sẽ được thông qua bởi đa số nghị sĩ đều thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) đương quyền.

Được biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành Luật Truyền thông xã hội vào đầu năm 2020, bắt buộc tất cả các nền tảng mạng xã hội phải chỉ định đại diện pháp lý, cũng như bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước.

X.Hiếu (Theo Bianet)
.
.